Rộn ràng Festival Thủy sản Việt Nam 2014

Thứ hai, 31/03/2014 13:04

(Cadn.com.vn) - Sau hàng loạt hoạt động lớn, tối 29-3, tại Quảng trường 1-4, thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức khởi động lễ khai mạc Festival Thủy sản; đồng thời tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (31-3-1959 – 31-3-2014).

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản và du lịch. Phó Thủ tướng nói, Phú Yên rất vinh dự được tổ chức Festival Thủy sản Việt Nam năm 2014.

Đây là dịp để tỉnh tôn vinh nghề nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; là cơ hội để giao lưu, xúc tiến, hợp tác phát triển ngành Thủy sản Việt Nam; đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể miền biển của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Festival lần này là dịp để tỉnh Phú Yên giới thiệu hình ảnh, truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt là truyền thống nghề câu cá ngừ đại dương...

Tưng bừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong đêm
khai mạc Festival Thủy sản.

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia hội chợ Festival Thủy sản

Với hơn 200 doanh nghiệp đến từ 37 tỉnh, thành phố tham gia, tối ngày 28-3, Hội chợ Thủy sản - Công nghiệp - Thương mại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai mạc tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Hội chợ do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp tỉnh Phú Yên tổ chức. Đây là một trong 18 hoạt động lớn trong chương trình Festival Thủy sản Việt Nam diễn ra tại Phú Yên từ ngày 27-3 đến 2-4.

Đến với hội chợ có trên 500 gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực đánh bắt, chế biến thủy sản của các địa phương; trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp, cơ khí, máy móc, hàng mỹ nghệ và trang trí nội thất. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, ký kết hợp đồng kinh tế mở rộng thị trường và tổ chức các phiên giao dịch giới thiệu việc làm. Tại hội chợ còn diễn ra cuộc hội thảo với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng”. Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên, ông Lê Thanh Khanh, dự kiến đến ngày 2-4, hội chợ sẽ thu hút khoảng 200.000 lượt người đến tham quan.

Festival Thủy sản liên tục diễn ra từ ngày 27-3 đến 2-4 tại TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu và các huyện Tuy An, Đông Hòa (Phú Yên). Với chủ đề “Thủy sản Việt Nam - Hội nhập và Phát triển”, chương trình gồm 18 hoạt động lớn như Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam đến năm 2020 và triển khai Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản; Hội nghị tổng kết vụ cá Bắc, triển khai vụ cá Nam; Lễ hội Cầu ngư; Diễn đàn Nông nghiệp, quản lý và phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm tại các tỉnh duyên hải miền Trung; Lễ phát động thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản; Hội thảo Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững vùng Duyên hải miền Trung; Diễn đàn “Tổ chức sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị”.

Ngoài ra, còn có Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, ca nhạc “Chào mừng Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014”; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Tuần lễ Trưng bày sách về thủy sản và biển đảo Việt Nam; Tuần lễ Phim về biển, đảo Việt Nam; Hội chợ triển lãm Thủy sản, Công nghiệp và Thương mại vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Hội thi Ẩm thực cá ngừ đại dương và Liên hoan ẩm thực cá ngừ đại dương; Lễ hội đường phố “Sắc màu của biển”; Chương trình nghệ thuật Ngày hội cá ngừ Việt Nam; Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc.

* Sáng 29-3, tại TP Tuy Hòa, Phú Yên, Ban tổ chức Festival Thủy sản Việt Nam năm 2014 tổ chức Hội thảo khoa học “Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững vùng Duyên hải miền Trung”.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS Trần Du Lịch, Trưởng nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng thuộc Ban điều phối Vùng Duyên hải miền Trung cho biết: Đến hết năm 2012, giá trị sản xuất toàn ngành của Vùng Duyên hải miền Trung đạt 27.337,55 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), chiếm 34,15% giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản và chiếm gần 5% giá trị xuất khẩu chung của Vùng; trong đó giá trị thủy sản khai thác đạt hơn 2.384 tỷ đồng. Ngành thủy sản cũng đã tạo thêm công ăn việc làm, nguồn thu nhập quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, mức sống ngư dân trong Vùng, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại Hội thảo, ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, cần phải thay đổi tư duy nhìn nhận vấn đề đầu tư vì ngân sách Nhà nước có hạn. Chính vì vậy, nên tập trung đầu tư vào những ngành, nghề mang lại hiệu quả cao, sức lan tỏa lớn. Đây là vấn đề lớn đặt ra cho các địa phương. Ngoài ra, trong xúc tiến thương mại, ngoài sự quan tâm của Nhà nước, từng doanh nghiệp phải phát huy năng lực, giảm chí phí và có tính cạnh tranh cao; tránh độc quyền, mà chủ động hội nhập, liên kết quốc tế.

Nguyễn Nam